10:05, 02/05/2021

2 công nhân trộm thép cây trong kho hàng của công ty

Sáng 2-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp. Nha Trang cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Văn Khoa (SN 1976, trú xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang) và Nguyễn Phan Quốc Trung (SN 1995, trú xã Vĩnh Trung, Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. 

Sáng 2-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp. Nha Trang cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Văn Khoa (SN 1976, trú xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang) và Nguyễn Phan Quốc Trung (SN 1995, trú xã Vĩnh Trung, Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. 

 

Khoa (bên trái) và Trung tại cơ quan công an
Khoa (bên trái) và Trung tại cơ quan công an

Theo điều tra, sáng sớm 29-4, vợ của ông Lê Huy Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phát Út có trụ sở trên đường 23-10, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang là bà Bùi Thị Thu Thủy ra mở kho hàng của công ty, đã phát hiện gần 200 cây sắt các loại đã không cánh mà bay. Ngay lập tức bà Thủy đã đến cơ quan công an địa phương trình báo. Cụ thể, theo thông tin của bà này trình báo, thì có đến 190 cây sắt các loại đã bị kẻ gian đánh cắp, tổng thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Cũng theo bà Thủy, để trộm được số lượng cây sắt kể trên kẻ gian cần sử dụng xe cơ giới hòng vận chuyển số hàng đưa đi tiêu thụ. 
 
Khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, truy vết thực tế tại hiện trường, lực lượng công an nghi vấn 2 công nhân của công ty này là Nguyễn Văn Khoa và Nguyễn Phan Quốc Trung đã cấu kết, gây ra vụ việc. Ngay lập tức hai người này được triệu tập đến cơ quan công an để đấu tranh. Trước những tài liệu, chứng cứ là các đoạn clip được camera an ninh một hộ dân ghi lại, Khoa và Trung đã nhanh chóng khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của công ty. 

 

 2 nghi phạm giấu 144 cây thép ở thôn Đồng Nhơn chưa kịp đưa đi tiêu thụ
2 nghi phạm giấu 144 cây thép ở thôn Đồng Nhơn chưa kịp đưa đi tiêu thụ
 
Theo đó, do cần tiền trả nợ, tiêu xài, Khoa đã rủ rê Trung trộm sắt cây trong kho hàng của công ty, bán lấy tiền. Đang trong lúc bí tiền, Trung đã lập tức gật đầu. Để có thể trộm được tài sản của công ty, 2 đối tượng đã lập ra kế hoạch. Sau ca chiều 26-4, theo mưu kế được lên sẵn, Trung lén trốn bên trong kho vật tư của công ty. Khuya cùng ngày, sau khi Khoa chạy xe ba bánh đến trước kho vật tư, từ bên trong Trung dễ dàng mở cửa kho. Chỉ chưa đầy 30 phút đồng hồ, hai nghi phạm đã trộm được 46 cây sắt các loại, đưa lên xe kéo. Các đối tượng đã đưa số tài sản trộm được tới chân cầu vượt đường sắt thuộc thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung giấu. 
 
Sáng 27-4, Khoa cùng Trung chở số sắt kể trên đến bán cho chủ cửa hàng sắt thép trên đường Lương Định Của, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang được 11,250 triệu đồng, chia nhau tiêu xài hoặc trả nợ. Cũng theo cơ quan điều tra, vẫn bằng thủ đoạn nêu trên, trong đêm 28-4, Khoa và Trung đã trộm sạch số thép cây có trong kho hàng của công ty là 144 cây thép các loại, dùng xe lôi chở đến khu vực thôn Đồng Nhơn giấu. Theo kế hoạch của 2 nghi phạm, sáng hôm sau sẽ chở số tài sản trộm được đi tiêu thụ nhưng đã bị lực lượng công an phát giác, bắt giữ. 
 
Thành Long