12:04, 29/04/2021

Bị gây thương tích, Đại úy Công an vẫn kịp thời khống chế đối tượng ngáo đá

Sáng 29-4, Công an TP. Nha Trang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hữu Hoàng Sang (sinh năm 1984, trú tại phường Phước Hải, Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. 
 

Sáng 29-4, Công an TP. Nha Trang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hữu Hoàng Sang (sinh năm 1984, trú tại phường Phước Hải, Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. 
 
Theo điều tra, sáng 27-4, tại công trường xây dựng bờ kè Sông Cái, thuộc thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh xuất hiện đối tượng cầm hung khí, đuổi đánh các công nhân. Quá sợ hãi, nhóm công nhân đang thi công tại đây đã phải tháo chạy để đảm bảo an toàn. Nhận được tin báo về vụ việc, lãnh đạo Công an xã Vĩnh Thạnh đã cử tổ công tác tới hiện trường, giải quyết vụ việc. Lúc này, đối tượng vẫn tiếp tục cầm rựa la hét, gây mất an ninh trật tự.
 
Tổ công tác đã tiếp cận đối tượng, tiến hành vận động nam thanh niên hạ hung khí. Tuy vậy, nam thanh niên đã bất ngờ cầm rựa, lao vào chém loạn xạ. Lúc này một thành viên trong tổ công tác là anh Ngô Gia Lâm - dân quân tự vệ xã, bị nghi phạm chém gây thương tích ở cổ tay phải. Lúc này, Đại úy Trần Viết Hùng trong lúc khống chế nghi phạm cũng bị đối tượng chém vào cánh tay phải, gây thương tích. Tuy bị thương tích, nhưng với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, các thành viên trong tổ công tác đã khống chế thành công đối tượng, dẫn giải về cơ quan công an làm việc. Tại đây, danh tính nghi phạm đã được làm rõ, đó là Trần Hữu Hoàng Sang có địa chỉ cư trú và năm sinh kể trên. 
 
Theo cơ quan công an, thời điểm Sang gây án nghi đã sử dụng ma túy, bị ảo giác. Sau khi bị đối tượng Sang chém gây thương tích, Đại úy Trần Viết Hùng và anh Ngô Gia Lâm đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị. 
Thành Long