02:04, 29/04/2021

Tự sát bất thành sau khi đâm chết vợ

Sáng 29-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo của gia đình bị hại, giữ nguyên mức án tù chung thân về tội giết người đối với bị cáo Huỳnh Xin (sinh năm 1993, trú xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Sáng 29-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo của gia đình bị hại, giữ nguyên mức án tù chung thân về tội giết người đối với bị cáo Huỳnh Xin (sinh năm 1993, trú xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
 
Theo hồ sơ, trong quá trình chung sống, vợ chồng Xin có mâu thuẫn. Xin nghi ngờ vợ ngoại tình nên muốn ly hôn; do đó ghen tức, nảy sinh ý định giết vợ. 
 
Sáng 26-9-2020, Xin đi chợ mua 2 con dao về cất giấu. Trưa cùng ngày, khi vợ Xin về nhà nấu ăn, Xin đóng cửa, tra hỏi vợ chuyện ngoại tình, dẫn tới mâu thuẫn. Xin chửi rồi đâm 2 nhát vào lưng vợ. Khi vợ Xin bỏ chạy, Xin tiếp tục đuổi theo đâm vợ nhiều nhát, đến khi nằm bất động, tử vong. Lúc này, mẹ và em Xin nghe tiếng kêu la bèn xô cửa vào can ngăn. Xin liền đâm nhiều nhát vào người mình để tự sát thì được mẹ và em can ngăn, đưa đến công an đầu thú.
 
 
 Bị cáo Huỳnh Xin.
Bị cáo Huỳnh Xin.
 
Được biết, Xin từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích. 
N.V