11:03, 25/03/2021

Vào tù vì ghi số đề, thu lợi bất chính

Công an phát hiện Hương đang ghi số đề cho một người chơi với số tiền 100.000 đồng. Cùng chiều đó, Hương đã ghi số cho 14 người với tổng số tiền hơn 1,2 triệu đồng.

Ngày 25-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Đỗ Thị Hương (sinh năm 1964, trú phường Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Hương vẫn chấp hành 1 năm tù về tội đánh bạc. 
 
Chiều 26-11-2019, Hương ngồi ở khu vực phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang để ghi lô đề cho người chơi đặt cược 2 hoặc 3 số cuối của từng dãy số trúng giải theo kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk. Tỷ lệ thắng cược là 1.000 đồng thắng 91.000 đồng hoặc 1.000 đồng thắng 780.000 đồng, tùy loại. Nếu người chơi thắng, Hương trực tiếp trả thưởng; người chơi thua, Hương hưởng tiền đặt cược.
 
Chiều cùng ngày, công an phát hiện Hương đang ghi số đề cho một người chơi với số tiền 100.000 đồng. Hương khai nhận cùng chiều đó đã ghi số cho 14 người với tổng số tiền hơn 1,2 triệu đồng.
 
Quá trình điều tra chứng minh, Hương nhận ghi bảng đề cho Huy và Hoàng (chưa xác định lai lịch) và được hưởng lợi 77.000 đồng cho 1 triệu đồng tiền đánh bạc. Từ ngày 21 đến 26-11-2019, Hương đã ghi đề cho nhiều người. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là gần 32 triệu đồng, Hương thu lợi bất chính hơn 1,1 triệu đồng.
 
Tòa tuyên án.
Tòa tuyên án.
Được biết, bị cáo từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. 
N.V