05:03, 26/03/2021

Lợi dụng quen biết, cướp tài sản của người chạy xe Grab

Ngày 26-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1997, trú quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Nghĩa vẫn phải chấp hành 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Ngày 26-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1997, trú quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Nghĩa vẫn phải chấp hành 7 năm tù về tội cướp tài sản.
 
Hồ sơ thể hiện, khoảng 2 giờ 30 ngày 28-3-2020, Nghĩa gọi cho anh Đinh Văn Hùng, là người chạy xe Grab thường chở Nghĩa, vờ thuê anh Hùng chở đến xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang để gặp người quen đòi tiền, thực chất để dụ anh Hùng ra chỗ vắng rồi chiếm đoạt tài sản. Anh Hùng chở Nghĩa tới nơi, chờ 30 phút không thấy ai tới nên đòi về. Trên đường về, Nghĩa lại vờ nhận điện thoại của bạn gọi quay lại đưa tiền, để nói anh Hùng quay lại.
 
Trong lúc dừng chờ, thấy đèn đường đã tắt, xung quanh vắng vẻ, Nghĩa liền kẹp cổ anh Hùng, kề cây kéo mang sẵn vào cổ anh, đe dọa lấy tài sản. Hoảng sợ, anh Hùng buông tay lái làm xe máy bị đổ. Anh Hùng giằng co cây kéo với Nghĩa và hô cướp. Sợ bị phát hiện, Nghĩa bỏ chạy.
 
Bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa.
Bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa.
 
Kết luận giám định cho thấy xe máy của anh Hùng trị giá 18 triệu đồng. Trong túi anh có 400.000 đồng và 1 điện thoại (không đủ thông tin định giá).
 
N.V