10:02, 17/02/2021

Điều tra, làm rõ 3/3 vụ phạm pháp hình sự

Theo thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ ngày 29 Tết đến mùng 6 Tết), công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững. 

 

Theo thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ ngày 29 Tết đến mùng 6 Tết), công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững. 

 

Cảnh sát Giao thông tuần tra đêm giao thừa. Ảnh: Mã Phương
Cảnh sát Giao thông tuần tra đêm giao thừa. Ảnh: Mã Phương
 
Theo đó, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, cư trú của người Việt Nam, người nước ngoài nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; giải quyết tốt các vấn đề phát sinh. Cụ thể, công an các địa phương đã điều tra, làm rõ 3/3 vụ phạm pháp hình sự, đạt 100%; qua điều tra đã thu hồi tiền và tài sản trả lại cho người bị hại. Công an TP. Cam Ranh, huyện Vạn Ninh và Cam Lâm đã phát hiện 12 vụ với 13 đối tượng sử dụng pháo trái phép, thu giữ hàng chục cây pháo hoa, viên pháo nổ và đoạn pháo để xử lý theo quy định pháp luật. 
 
Trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy cơ sở kinh doanh hải sản tại TP. Nha Trang. Công an các đơn vị, địa phương đã tiếp nhận 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng ngắn cùng hàng trăm viên đạn các loại. 
 
Thành Long