08:01, 05/01/2021

Kẻ trộm cắp, người tiêu thụ

Trong vòng 3 ngày, Nhường đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị ...

Sáng 5-1, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Huỳnh Vũ Phú Nhường (sinh năm 1983, trú Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa) và 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với bị cáo Đặng Thị Luyến (sinh năm 1974, trú Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới. 
 
 
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Theo hồ sơ, sau khi chấp hành án tù, Nhường trở về địa phương làm nghề phụ hồ và vay tiền kinh doanh trầm hương nhưng bị thua lỗ. Để trả nợ và chi tiêu, từ ngày 21 đến 23-4-2020, Nhường đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 23 triệu đồng. Luyến biết tài sản mà Nhường mang tới cầm thế và bán là tài sản trộm cắp nhưng vẫn nhận cầm thế, mua lại.
 
 
Được biết, bị cáo Nhường có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, từng bị kết án cũng về tội trộm cắp tài sản. 
 
 
N/.V