06:09, 16/09/2020

Gây rối trật tự tại nơi chữa bệnh

Ngày 16-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt cho cả 3 bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 16-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt cho cả 3 bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng. Như vậy, bị cáo Dương Gia Huy (sinh năm - SN 1997, trú Phương Sơn, Nha Trang) và Võ Thanh Tâm (SN 1991, trú Phương Sơn, Nha Trang) chỉ phải chấp hành 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hoàng Hải (SN 1992, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) chỉ chấp hành 1 năm 9 tháng tù.


Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, ngoài các tình tiết giảm nhẹ cấp sơ thẩm đã áp dụng, 2 bị cáo Huy, Tâm còn có thời gian phục vụ trong quân đội; các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19, được khen thưởng, nên có căn cứ giảm nhẹ cho các bị cáo.  

 

3 bị cáo nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị.
3 bị cáo nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

 

Theo hồ sơ, chiều 29-9-2019, Nguyễn Thiện Bình chở Cao Đình Đại đi trên đường Trần Quý Cáp, Nha Trang thì xảy ra va chạm với Đặng Huy Hoàng, dẫn tới đánh nhau gây thương tích. Sau đó, Bình và Đại đến Trung tâm cấp cứu 115 sơ cứu. Lúc này, Hoàng cùng Huy, Hải, Tâm xông vào, dùng nhiều loại hung khí rượt đuổi đánh nhau, gây hỗn loạn, làm mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh tại trung tâm.

 

Cấp sơ thẩm đã tuyên phạt 4 bị cáo: Hoàng 3 năm tù và 3 bị cáo còn lại cùng mức 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó, các bị cáo kháng cáo và bị cáo Hoàng rút kháng cáo.


T.M