03:08, 24/08/2020

Ông chọc cháu, sinh bất hoà với hàng xóm

Ông Cư trêu chọc 2 người cháu ở sân nhà mình, nhưng hàng xóm cạnh nhà cho rằng ông Cư chửi mình, từ đó,  hai bên cãi vã...

Sáng 24-8, Toà án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Trương Cư (sinh năm 1966, trú Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hoà) 7 năm tù về tội giết người; đồng thời ghi nhận sự tự nguyện thoả thuận bị cáo tiếp tục bồi thường hơn 27 triệu đồng cho người bị hại. 


Theo cáo trạng, ông Cư và Nguyễn Anh Quốc là hàng xóm cạnh nhà nhau. Chiều 23-2-2019, sau khi uống rượu bia về, ông Cư trêu chọc 2 người cháu ở sân nhà mình. Lúc này, Quốc đang chơi trò chơi trên điện thoại. Quốc cho rằng ông Cư chửi mình, từ đó hai bên cãi vã, thách đố. Ông Cư vào nhà lấy cây dũm xỉa trầm hương giắt vào lưng và đến trước sân nhà Quốc. Cùng lúc này, Quốc vào nhà lấy cây đèn pin loại sạc điện chạy đến đánh vào người ông Cư. Thấy ông Cư rút cây dũm xông đến, Quốc quay người định bỏ chạy thì bị đâm 2 nhát vào lưng, gây thương tích 18%. Sau đó, bị cáo đã bồi thường 13 triệu đồng cho bị hại.

 

Bị cáo Trương Cư.
Bị cáo Trương Cư.


Được biết, vụ án này từng được cấp sơ thẩm xét xử về tội cố ý gây thương tích, tuyên bị cáo 2 năm tù, nhưng tháng 11-2019, cấp phúc thẩm đã tuyên huỷ bản án sơ thẩm với nhận định có dấu hiệu tội giết người.


N.V