10:08, 21/08/2020

Đánh công an phường để... giải vây cho bạn!

Chiều 21-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Phan Quốc Đạt (sinh năm 1994, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang) vẫn chấp hành 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

 

Chiều 21-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Phan Quốc Đạt (sinh năm 1994, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang) vẫn chấp hành 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.


Chiều 2-9-2019, Đạt ngồi nhậu cùng Phan Hoà Đức, Phan Nhật Dũng thì anh Đặng Minh Châu gọi điện thoại nhờ Đức tới một căn nhà xem giùm chủ nhà về chưa để đi đòi nợ. Đức đến hỏi thì chủ nhà chỉ trả lời không biết rồi đóng cửa cổng. Đức bèn báo lại cho anh Châu chủ nhà đã về, đồng thời thông báo với Đạt đang chuẩn bị đi đánh nhau. Khi bạn tới, Đức nói bị chủ nhà đạp ra và rủ Dũng đi đánh. Đạt cũng lấy rựa đi theo.  Đến nơi, cả nhóm đập vào cổng, phá hỏng camera.

 

Toà quyết định định chỉ xét xử phúc thẩm do bị cáo rút kháng cáo.
Toà quyết định định chỉ xét xử phúc thẩm do bị cáo rút kháng cáo.


Tối cùng ngày, nhận tin báo, công an phường tới giải quyết. Một đồng chí công an tới tự giới thiệu và yêu cầu cả nhóm về trụ sở làm việc nhưng Đức không hợp tác nên đồng chí công an kéo Đức ra ngoài, khống chế thu vũ khí. Thấy vậy, Đạt cùng một thanh niên xông vào đánh đồng chí công an nhằm giải vây rồi cả nhóm bỏ chạy.


TÂM MAI