10:07, 31/07/2020

Tìm bị hại của đối tượng lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Lộc Thọ, Nha Trang vào ngày 28-12-2019 do bị can Lê Thị Nhung (sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú: 6 Bế Văn Đàn, Phước Long, Nha Trang) thực hiện bằng hình thức mạo nhận có nhiều mối quan hệ với tòa án, nhận giúp đỡ thủ tục pháp lý để khởi kiện ra tòa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Lộc Thọ, Nha Trang vào ngày 28-12-2019 do bị can Lê Thị Nhung (sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú: 6 Bế Văn Đàn, Phước Long, Nha Trang) thực hiện bằng hình thức mạo nhận có nhiều mối quan hệ với tòa án, nhận giúp đỡ thủ tục pháp lý để khởi kiện ra tòa. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện đối tượng Lê Thị Nhung sử dụng một số tên khác như: Đỗ Ngọc Nhật Vy, Vỵ, Quỳnh Anh... và sử dụng 1 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Điệp Thanh (có gắn hình ảnh của đối tượng).

 

Đối tượng Lê Thị Nhung

Đối tượng Lê Thị Nhung


Vậy ai là bị hại của đối tượng trên liên hệ với cơ quan điều tra để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án. Mọi thông tin có liên quan, đề nghị bị hại đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ), địa chỉ: 2 Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, Nha Trang, gặp cán bộ thụ lý Lê Quốc Trình.


B.K.H