06:07, 07/07/2020

Sát hại người chạy xe thồ ở Cam Ranh, trốn ra Quảng Trị vẫn không thoát

Cuối giờ chiều 7-7, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã bắt được đối tượng Phạm Xuân Nam (sinh năm 1984, trú tại đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là đối tượng đã sát hại người chạy xe thồ ở Cam Ranh hôm 12-6. 
 

Cuối giờ chiều 7-7, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã bắt được đối tượng Phạm Xuân Nam (sinh năm 1984, trú tại đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là đối tượng đã sát hại người chạy xe thồ ở Cam Ranh hôm 12-6. 

 

Đối tượng Nam lúc bị bắt
Đối tượng Nam lúc bị bắt
 
 
Thông tin ban đầu, ngày 12-6, Nam từ Vũng Tàu ra TP. Phan Rang và làm quen với ông Tr. (trú ở TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) – hành nghề chạy xe thồ. Trong ngày 12-6, Nam nhờ ông Tr. đưa ra TP. Cam Ranh. Tuy nhiên, khi ra đến khu vực tổ dân phố Nghĩa An, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, đối tượng đã ra tay sát hại ông Tr. Sau khi gây án, hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Khánh Hòa) phối hợp đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để truy lùng hung thủ.
 
 
Sau hành trình khoảng 2.000 km ra bắc, vào nam lần theo dấu vết nghi phạm, ngày 7-7, các cán bộ, điều tra viên Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt được đối tượng Phạm Xuân Nam khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Trị. “Đây là đối tượng có tiền án về ma túy, tiền sự về trộm cắp tài sản. Trong thời gian lẩn trốn, Nam thường đi trộm cắp tài sản, bán lấy tiền để tiêu xài. Chúng tôi đang điều tra động cơ gây án của đối tượng”, nguồn tin cho biết. 
 
 
Hiện tại, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang di lý đối tượng từ Quảng Trị về Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý. 
 
Thành Long