03:07, 02/07/2020

Giúp em giải quyết mâu thuẫn, anh vào tù

Chiều 2-7, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hào (sinh năm 1986, trú Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hoà) 8 năm tù về tội giết người, tiếp tục bồi thường 80 triệu đồng cho người bị hại.

 

Chiều 2-7, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hào (sinh năm 1986, trú Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hoà) 8 năm tù về tội giết người, tiếp tục bồi thường 80 triệu đồng cho người bị hại.


Theo cáo trạng, khoảng 24 giờ ngày 31-10-2018, Thái Thị Hải Vy cùng Nguyễn Hải Thoại và Dũng, Thảo (chưa xác định lai lịch) đến nhà Nguyễn Thị Thanh Xinh (em gái Hào), để yêu cầu Xinh gỡ bài nói xấu Vy trên mạng xã hội. Vy và Xinh xảy ra mâu thuẫn, ném đá nhau nhưng không ai bị thương. Sau đó, nhóm Vy bỏ về, còn Xinh gọi điện thoại cho Hào thông báo Vy kêu người tới nhà đánh và nói Hào về gấp.

 

Bị cáo Nguyễn Hào.
Bị cáo Nguyễn Hào.

 

Biết Xinh kêu Hào về, lo sợ nhóm Vy đánh Hào nên gia đình Hào đã đuổi theo nhóm Vy với ý định can ngăn, gọi Hào về nếu thấy Hào bị đánh. Hào gặp nhóm Vy và xảy ra kình cãi. Lúc này, gia đình Hào tới. Vy và Xinh xô xát với nhau. Vy dùng bình xịt hơi cay xịt trúng mặt Xinh. Thấy Vy và Xinh xô xát, Thoại dùng côn ba khúc đánh vào đầu Xinh. Hào dùng cây sắt đánh vào đầu Thoại, gây thương tích 37% cho Thoại. 

 

Được biết, sau khi phạm tội, bị cáo đã bồi thường 20 triệu đồng cho người bị hại. Xinh không yêu cầu xử lý Thoại về hành vi đánh trúng đầu Xinh nên không xem xét.


N.V