06:07, 11/07/2020

Đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên phòng

Triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy, trong tháng 6 vừa qua, các đồn biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh phá nhiều vụ án, bắt nhiều đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy.

Triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy, trong tháng 6 vừa qua, các đồn biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phá nhiều vụ án, bắt nhiều đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy.
 
Liên tiếp phá nhiều vụ án
 
Đêm 24, rạng sáng 25-6, từ nguồn tin do quần chúng cung cấp và kết quả điều tra của trinh sát biên phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã họp khẩn và nhanh chóng triển khai các tổ, đội nghiệp vụ xuống huyện Vạn Ninh để đón lõng các đối tượng. Lúc 6 giờ 40 ngày 25-6, tại thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Lương, các trinh sát biên phòng tỉnh đã ập đến bắt quả tang đối tượng Huỳnh Tấn Báu (32 tuổi, trú thôn Tân Đức Đông) đang bán ma túy cho đối tượng Trần Minh Thế (24 tuổi, trú thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương), thu giữ tang vật 1 tép heroin. Ngay sau đó, khám xét nơi ở của Báu, lực lượng BĐBP tỉnh thu giữ 32 đoạn ống nhựa màu trắng được hàn kín hai đầu, 3 bịch ni-lông bên trong chứa tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh, Báu khai nhận số tang vật này đều là heroin và ma túy đá do y mua trước đó 1 ngày của một đối tượng ở TP. Nha Trang, đem về bán kiếm lời nhưng chưa tiêu thụ hết thì bị bắt giữ.

 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh lấy lời khai đối tượng phạm tội về ma túy.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh lấy lời khai đối tượng phạm tội về ma túy.

 
Cùng thời điểm trên, lực lượng Đồn Biên phòng Vĩnh Lương nhận được thông tin từ cơ sở cho biết đối tượng Trần Văn Thắng (25 tuổi) điều khiển xe gắn máy chở theo Huỳnh Thị Kim Hậu (23 tuổi, cả hai cùng trú huyện Vạn Ninh) từ Nha Trang ra Vạn Ninh có mang theo ma túy. Lập tức đơn vị huy động lực lượng chốt chặn, đón lõng dọc Quốc lộ 1. Lúc 7 giờ 45, khi 2 đối tượng đến chân cầu vượt thuộc thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương thì bị bắt giữ. Trước những chứng cứ phạm tội quả tang gồm 9 tép heroin và 1 túi ni lông chứa ma túy đá, 2 đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Chúng khai đã mua số ma túy trên từ một người lạ mặt tại phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang với giá 400.000 đồng để sử dụng.
 
Cũng trong sáng 25-6, từ thông tin các trinh sát thu thập được và quá trình điều tra xác minh, theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hữu Huy (24 tuổi, trú huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) mang ma túy từ Phú Yên vào Vạn Ninh tiêu thụ. Nhận định đây là một trong các đối tượng chuyên cung cấp hàng trắng có quy mô lớn nên lực lượng biên phòng tỉnh quyết định đón lõng bắt giữ đối tượng Huy ngay khi y vừa đến xã Đại Lãnh. Qua khám xét, lực lượng biên phòng thu giữ 10 đoạn ống nhựa hàn kín hai đầu, bên trong chứa heroin. Đấu tranh khai thác nhanh đối tượng Huy, lực lượng biên phòng tiếp tục bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hạnh (52 tuổi, trú xã Đại Lãnh), thu giữ 79 tép heroin được cất giấu nhiều nơi trong khuôn viên nhà ở, chưa kịp tiêu thụ. 
 
Chỉ trong vòng 20 ngày đầu của đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy, lực lượng BĐBP tỉnh đã triệt phá 5 chuyên án, vụ án, bắt 9 đối tượng, thu 307,2gram ma túy dạng đá, 75,01gram heroin, 23,21gram ketamine và 27,86gram thuốc lắc (MDMA), góp phần giữ vững an ninh trật tự dọc tuyến bờ biển với 50 xã, phường, thị trấn biên giới do BĐBP tỉnh quản lý. 
 
Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân 
 
Tội phạm ma túy luôn có những thủ đoạn khó lường, hành vi manh động. Chúng thường nghiên cứu kỹ địa bàn, khi bị phát hiện, chúng nhanh chóng thay đổi phương thức, địa bàn hoạt động nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Thời gian gần đây, đối tượng phạm tội về ma túy phần lớn trong độ tuổi thanh thiếu niên, dễ bị kích động, lôi kéo nên công tác quản lý, giám sát của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Để phát hiện các đường dây mua bán, tàng trữ cũng như các đối tượng sử dụng ma túy, ngoài việc phải đầu tư nhiều thời gian, công sức theo dõi đối tượng, bám nắm địa bàn, lực lượng BĐBP tỉnh đã tăng cường các tổ công tác địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền vận động dưới nhiều hình thức nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. 
 
Đại tá Trần Quốc Toản - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh tăng cường đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên phòng quản lý, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Có được kết quả này, ngoài các biện pháp nghiệp vụ của BĐBP tỉnh, không thể thiếu sự chung sức của quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân luôn là tai mắt, là cánh tay đắc lực ở cơ sở, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng”. 
 
NAM HUỆ