04:06, 26/06/2020

Đi trả thù, cả ba vào tù

Trong lúc ăn uống, Văn Hùng kể cho Tuyền nghe chuyện Phan Thế Hùng đã tát anh trai mình và rủ Tuyền đi đánh trả thù...

Toà án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt 3 bị cáo cùng về tội cố ý gây thương tích. Cụ thể: bị cáo Phạm Văn Hùng (sinh năm – SN 1978): 3 năm tù; Phan Thanh Tuyền (SN 1973, cùng trú Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hoà) 2 năm 7 tháng tù; Trần Kim Long (SN 1983, trú Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hoà) 2 năm 6 tháng tù.


Khoảng 17 giờ ngày 1-11-2019, Văn Hùng ngồi ăn uống với Tuyền, Long và một số người ở Vĩnh Nguyên, Nha Trang. Tại đây, Văn Hùng kể cho Tuyền nghe chuyện Phan Thế Hùng đã tát anh trai Văn Hùng và rủ Tuyền đi đánh trả thù, Tuyền đồng ý. Long ngồi gần đó nghe được chuyện cũng đồng ý đi cùng.


Tới nhà Thế Hùng, Văn Hùng gọi cửa. Khi Thế Hùng mở cửa, Văn Hùng đấm vào mặt Thế Hùng; Tuyền cầm kiếm chém nhưng bị vợ Thế Hùng ngăn cản nên chỉ chém vào cửa. Thế Hùng đóng cửa lại thì Văn Hùng giật kiếm đâm qua khe cửa, sau đó chém trúng tay Thế Hùng, gây thương tích 23%. Sau khi phạm tội, các đối tượng đã tự nguyện bồi thường cho bị hại và được bị hại xin giảm nhẹ. 


Được biết, Tuyền từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích; Long từng bị kết án về tội chống người thi hành công vụ.


N.V