03:05, 21/05/2020

Y án 3 bị cáo mang hung khí đi trả thù

Nghi ngờ bị anh Hàng Minh Hiệp đánh nên Hậu nảy sinh ý định trả thù. Hậu chuẩn bị 3 dao mã tấu và rủ...

Sáng 21-5, tại Khánh Hoà, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 3 bị cáo ở Nha Trang cùng về tội giết người do không có căn cứ giảm nhẹ. Như vậy, bị cáo Nguyễn Thành Hậu (sinh năm - SN 1997) vẫn phải chấp hành 12 năm tù; Huỳnh Quốc Dũng (SN 1997) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993) vẫn chấp hành cùng mức 8 năm tù.


Tối 12-11-2017, Hậu bị đánh thương tích. Nghi ngờ bị anh Hàng Minh Hiệp đánh nên Hậu nảy sinh ý định trả thù.

 

3 bị cáo trước toà
3 bị cáo trước toà.

 

Khoảng 21 giờ ngày 15-11-2017, Hậu chuẩn bị 3 dao mã tấu và rủ 7 thanh niên đi đánh anh Hiệp. Cả nhóm mang theo hung khí đến quán cà phê ở Phước Đồng thì phát hiện anh Hiệp đang ngồi trong. Thấy nhóm Hậu xông vào, anh Hiệp sợ hãi bỏ chạy.

Hậu lấy ly thuỷ tinh ném anh Hiệp. Anh Hiệp chạy ra trước quán thì bị một thanh niên dùng súng phà (súng tự chế, bắn đạn hoả khí) bắn thẳng vào người. Anh Hiệp chạy vào đến đường hẻm thì gục xuống và được người dân đưa đi cấp cứu, còn nhóm Hậu bỏ về. Kết luận giám định cho thấy anh Hiệp bị thương tích 24%.

Được biết, 5 thanh niên khác liên quan trong vụ án này đã bị xét xử và không kháng cáo.


N.V