08:05, 19/05/2020

Mượn xe của em rồi đem cầm

Trên đường chạy xe về nhà trọ, Thuận gặp một thanh niên (không rõ tên) đòi nợ nên Thuận nảy sinh ý định...

Ngày 19-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do 2 bị cáo tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Phạm Thị Thuận (sinh năm 1980, trú Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hoà) vẫn phải chấp hành 1 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Ẩn (sinh năm 1958, trú Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hoà) 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.


Tháng 1-2019, chị Trương Quý Phi có việc vào TP. Hồ Chí Minh một thời gian nên giao xe máy (trị giá gần 35 triệu đồng) cho vợ chồng em gái và em rể là Trương Mỹ Âu - Lê Anh Tuấn quản lý, sử dụng.

 

Quang cảnh phiên toà.
Quang cảnh phiên toà.


Khoảng 15 giờ ngày 7-4-2019, Thuận (chị cùng cha khác mẹ với Âu) gặp Tuấn hỏi mượn xe máy đi công việc, Tuấn đồng ý. Trên đường chạy xe về nhà trọ, Thuận gặp một thanh niên (không rõ tên) đòi nợ. Thuận liền nảy sinh ý định chiếm đoạt xe lấy tiền trả nợ và nhờ Ẩn mang đi cầm thế giùm. Ẩn biết rõ xe máy không phải của Thuận nhưng vì quen biết nên vẫn nhận lời và mang xe đi cầm thế, được tổng cộng 22 triệu đồng đưa hết cho Thuận.


N.V