10:05, 29/05/2020

Buôn ma túy, 3 bị cáo lãnh án

Ngày 29-5, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Phương Linh (sinh năm – SN 1999, trú Phước Hải, Nha Trang) 16 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Long (SN 1988, trú Phương Sài, Nha Trang) 16 năm tù; Võ Thành Nhân (SN 1993, trú Vĩnh Thọ, Nha Trang) 15 năm 6 tháng tù.

 

Ngày 29-5, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Phương Linh (sinh năm – SN 1999, trú Phước Hải, Nha Trang) 16 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Long (SN 1988, trú Phương Sài, Nha Trang) 16 năm tù; Võ Thành Nhân (SN 1993, trú Vĩnh Thọ, Nha Trang) 15 năm 6 tháng tù.


Khoảng 18 giờ ngày 27-6-2019, công an phát hiện Nhân đang mang một hộp giấy đi ra từ nhà xe ở Lộc Thọ, Nha Trang. Khi công an kiểm tra hành chính, Nhân tự nguyện lấy ra 34,4124g ma tuý MDMA. Nhân khai nhận, ngày 21-6-2019, Nhân được Long rủ bán ma túy cho Long và Linh, trả công 200.000 đồng cho 1 triệu đồng tiền bán ma túy. Nhân đã trực tiếp nhận ma tuý từ Linh để mang bán nhiều lần. Đến ngày 27-6-2019, được Linh yêu cầu, Nhân đi nhận ma tuý qua dịch vụ gửi xe thì bị phát hiện.

 

Các bị cáo tại toà.
Các bị cáo tại toà.

 

Tối cùng ngày, tiến hành khám xét chỗ ở của Linh, công an thu được 2,8451g ma tuý Teletamine. Long và Linh khai nhận, bắt đầu sử dụng ma tuý từ năm 2017. Để có tiền và có ma tuý, từ năm 2019, Linh bắt đầu mua ma tuý của Trịnh Công Sơn để bán lại cho nhiều người. Ngày 12-6-2019, Sơn bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Bị mất nguồn cung ma tuý, Linh nói Long tìm nguồn mua ma tuý về phân lẻ và thuê người đi bán để tránh bị phát hiện. Long đồng ý.


Ngày 21-6-2019, Linh đưa Long 47 triệu đồng để Long liên lạc với người tên Khương và gửi 46 triệu đồng mua 50g ma tuý khay. Sau đó, Linh phân lẻ rồi hàng ngày ngồi tại quán nước ở khu vực gần chợ Đầm, thuê Nhân và trực tiếp bán ma tuý cho nhiều người với giá 1 triệu đồng/chấm ma tuý khay, 300.000 đồng/viên ma túy lắc. Ngày 26-6-2019, Linh tiếp tục đưa cho Long 20 triệu đồng để gửi mua 100 viên ma tuý lắc. Khi Nhân đi nhận ma tuý thì bị phát hiện.

 

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh người tên Khương để xử lý. Sơn khai nhận, từ tháng 10-2018 đã nhiều lần bán ma tuý cho Linh; đến ngày 12-7-2019, Sơn bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma tuý, trong đó có hành vi bán ma tuý cho Linh.


N.V