09:04, 17/04/2020

Nhậu say, gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cam Ranh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Từ Phương Nam (sinh năm 1983, trú tổ dân phố Phú Bình, phường Cam Phú,  thành phố Cam Ranh) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Từ Phương Nam (SN 1983, trú tổ dân phố Phú Bình, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.


Khoảng 19 giờ ngày 13-4, Nam điều khiển xe ô tô hiệu Luxgen, loại 7 chỗ, biển kiểm soát 79A-285.21 trên Quốc lộ 1 theo hướng từ phường Cam Nghĩa về trung tâm TP. Cam Ranh. Khi đến khu vực thuộc tổ dân phố Phúc Sơn, phường Cam Phúc Nam, Nam tông vào đuôi xe máy hiệu Yamaha Mio biển kiểm soát 79L9 - 6108, do Trương Lý Tâm Anh (SN 2006, ở tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú) điều khiển, làm Trương Lý Tâm Anh tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Nam không dừng xe mà tiếp tục bỏ chạy về nhà mình.


Nhận được tin báo, Công an TP. Cam Ranh đã tiến hành truy xét. Qua camera an ninh trên đường và tin báo của nhân chứng, chỉ hơn 30 phút sau, lực lượng công an đã xác định được chiếc xe và tài xế gây tai nạn. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận trước đó Nam đã tham gia uống rượu, bia với em ruột là Từ Phương Đông và 4 người bạn tại nhà Đông ở phường Cam Nghĩa. Cuộc nhậu kéo dài từ đầu giờ chiều đến gần 19 giờ tối mới kết thúc và Nam tự lái xe ô tô ra về rồi gây tai nạn.


Quá trình điều tra xác định, Nam điều khiển xe ô tô trong tình trạng có sử dụng rượu, bia (nồng độ cồn 1,111 mg/L khí thở), vượt quá tốc độ cho phép (camera giám sát hành trình thể hiện tốc độ của xe ô tô trước lúc xảy ra tai nạn là 123km/h), không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe đi phía trước nên tông vào xe máy, làm Trương Lý Tâm Anh tử vong tại chỗ. Sau đó, còn bỏ chạy khỏi hiện trường. Chưa kể, Nam còn vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, khi cả nước thực hiện cách ly xã hội, nghiêm cấm người dân tụ tập, thì Nam lại tham gia ăn nhậu đông người.


MINH HẠNH