05:04, 15/04/2020

Mang cây cảnh vừa trộm được đi tiêu thụ thì gặp công an

Gần 2 giờ sáng 15-4, tổ công tác Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm Nha Trang tuần tra trên đường 2-4, đoạn gần cầu Xóm Bóng, thì phát hiện 2 người đàn ông cùng đi trên xe máy hiệu Air Blade, biển số 79N2-05351, phía sau chở theo 2 cây cảnh.
 

Gần 2 giờ sáng 15-4, tổ công tác Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm Nha Trang tuần tra trên đường 2-4, đoạn gần cầu Xóm Bóng, thì phát hiện 2 người đàn ông cùng đi trên xe máy hiệu Air Blade, biển số 79N2-05351, phía sau chở theo 2 cây cảnh.

 

Sang (bên trái) và Hải tại cơ quan điều tra
Sang (bên trái) và Hải tại cơ quan điều tra
 
 
Nhận thấy có điều bất thường, tổ công tác đã yêu cầu 2 người đàn ông dừng xe để kiểm tra. Tiến hành khai thác nóng, 2 người đàn ông thừa nhận vừa nhổ trộm 2 cây cảnh tại hộ dân ở khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái. 2 người này đang trên đường đưa cây cảnh vừa trộm được đi tiêu thụ thì gặp công an.

 

Tang vật vụ trộm
Tang vật vụ trộm
 
 
Ngay sau đó, 2 tổ tuần tra đã đưa 2 người đàn ông về cơ quan công an. Tại đây, danh tính 2 người đàn ông đã nhanh chóng được làm rõ. Đó là Phạm Lê Minh Hải (sinh năm 1987) và Bùi Văn Sang (sinh năm 1989), cùng trú tại tổ 24 Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang. 
 
 
Theo Cơ quan điều tra, cả Hải và Sang cùng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, mới ra tù năm 2017. Chiều 15-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã ra lệnh bắt khẩn cấp Sang và Hải để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 
 
Thành Long