12:04, 28/04/2020

Gây tai nạn do vượt xe sai luật

Đến khu vực Diên Phước, Khải vượt trái chiếc xe máy do một phụ nữ điều khiển...

Sáng 28-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 3 tháng tù về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo Đỗ Lê Tuấn Khải (sinh năm 1992, trú Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hoà) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.


Khải là lái xe của một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, có giấy phép lái xe. Theo lệnh điều động, sáng 8-6-2019, Khải điều khiển ô tô chở gạch từ Diên Lâm (Diên Khánh) xuống Phương Sơn (Nha Trang). Sau khi giao hàng xong, Khải điều khiển ô tô về Diên Lâm theo Tỉnh lộ 2, hướng Diên Lạc - Diên Phước. Đến khu vực Diên Phước, Khải vượt trái chiếc xe máy do một phụ nữ điều khiển trên phần đường bên phải cùng chiều phía trước. Quá trình vượt, bên phải đầu ô tô va quệt với tay lái bên trái của xe máy, làm người phụ nữ ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm ô tô, tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Khải đã trình diện công an.

 

Quang cảnh phiên phúc thẩm.
Quang cảnh phiên toà phúc thẩm.


Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo đã vi phạm khoản 2 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ: Chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật.


N.V