05:03, 06/03/2020

Bị bắt khi đang chờ bán ma tuý

Công an đi tuần tra khu vực Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang và phát hiện Phụng có biểu hiện nghi vấn nên...

Sáng 6-3, Toà án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hoà) tuyên phạt bị cáo Bùi Ngọc Linh Phụng (sinh năm 1986, không nơi cư trú xác định) 8 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý.


Khoảng 0 giờ 30 ngày 14-10-2019, sau khi nhận được tin báo, công an đi tuần tra khu vực Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang và phát hiện Phụng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra giấy tờ. Phụng tự nguyện giao nộp 1,5827g ma tuý heroin và 3,0968g ma tuý methamphetamine.


Tại cơ quan điều tra, Phụng khai nhận, tối 13-10-2019, Phụng đến khu vực Vĩnh Phước gặp một người tên Phương (chưa xác định lai lịch) để mua số ma tuý trên với giá 5 triệu đồng, sau đó đứng chờ bán lại cho người khác thì bị bắt. Ngoài ra, trưa 12-10-2019, Phụng đã bán cho Nguyễn Trọng Lộc 3 tép heroin với giá 300.000 đồng. Đối tượng Lộc cũng khai nhận đã mua ma tuý của Phụng để sử dụng. 

 

Bị cáo Bùi Ngọc Linh Phụng.
Bị cáo Bùi Ngọc Linh Phụng.


Được biết, bị cáo từng bị áp dụng 2 biện pháp: đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc và quản lý sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh thanh niên tên Phương đã bán ma tuý cho Phụng.


T.M