11:01, 31/01/2020

Chiến công đầu xuân

Ngay trong chiều 30-1 (mùng 6 Tết Canh Tý 2020), các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Nha Trang đã đồng loạt ra quân, vây bắt 2 sòng bạc lớn ở các phường trọng điểm là Vĩnh Hòa, Phước Hòa…

Ngay trong chiều 30-1 (mùng 6 Tết Canh Tý 2020), các cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Nha Trang đã đồng loạt ra quân, vây bắt 2 sòng bạc lớn ở các phường trọng điểm là Vĩnh Hòa, Phước Hòa…


Những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại quán cà phê nằm ngay ngã ba đường Lý Thái Tổ - Nguyễn Bặc, phường Vĩnh Hòa thường xuyên xuất hiện một ổ bạc lớn, thu hút nhiều người địa phương tham gia. Tại sới bạc xóc đĩa này, các con bạc bao gồm cả đàn ông, đàn bà và người già tới đây để thử vận may. Tại đây, thường có 3 - 4 nam thanh niên thay nhau xóc tài xỉu, thu tiền của con bạc và cảnh giới. Nhiều người tới đây chỉ sau vài giờ đã nhẵn túi, leo lên xe ra về và văng tục chửi đổng vì quá đen đủi.

 

Hiện trường vây bắt sới bạc ở phường Vĩnh Hòa.

Hiện trường vây bắt sới bạc ở phường Vĩnh Hòa.

 

Hoạt động công khai của sới bạc ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương, vì vậy, lãnh đạo Công an TP. Nha Trang đã chỉ đạo các trinh sát hình sự bí mật vào cuộc, tổ chức lực lượng vây bắt. Như thường lệ, trưa mùng 6 Tết, hàng chục con bạc đã tề tựu để tiếp tục đỏ đen. Trong lúc những con bạc đang mải mê cũng là lúc các trinh sát hình sự bất ngờ xuất hiện. Nhiều con bạc vội vơ tiền cùng các đối tượng tổ chức đánh bạc tháo chạy nhưng bất thành vì tất cả cung đường dẫn đến sòng bạc đã bị chốt chặn bởi lực lượng Công an phường Vĩnh Hòa, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông Công an TP. Nha Trang. Tại sới bạc, sau nhiều giờ phân loại, lực lượng Công an TP. Nha Trang đã đưa 25 người, 20 xe máy cùng tổng số tiền trên chiếu bạc và trên người các con bạc là 287 triệu đồng, 28 điện thoại di động… về Cơ quan điều tra để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. “Điều tra ban đầu, chúng tôi xác định Võ Thành Đô (sinh năm 1982, trú phường Xương Huân) đã thuê các đối tượng trú ở Nha Trang là Trần Quang Đấu, Nguyễn Ngọc Châu thay phiên nhau cầm cái xóc tài xỉu. Còn đối tượng Hồ Văn Nhị (trú TP. Cam Ranh) chung tiền cho các con bạc, Lê Thành Đức (trú Vĩnh Hòa) làm nhiệm vụ cảnh giới”, cán bộ điều tra cho biết.

 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đô khai được đối tượng Trần Quang Thái (trú Vĩnh Hòa) đưa tiền, tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc tài xỉu. Tuy vậy, đối tượng Thái đã phủ nhận toàn bộ sự vụ.

 

Các đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc  ở đường Đô Lương bị khống chế.

Các đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở đường Đô Lương bị khống chế.


Ngay sau khi sới bạc trên bị triệt phá, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang cũng đã đột kích sới bạc dưới hình thức bầu cua trên đường Đô Lương, phường Phước Hòa. “Đã có gần 15 con bạc, bao gồm cả đối tượng đứng ra tổ chức là Nguyễn Công Hoàng (trú quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) bị vây bắt. Tại sới bạc này, chúng tôi đã thu giữ gần 200 triệu đồng của các con bạc”, một trinh sát cho biết. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai, từ trước Tết Nguyên đán vài ngày, đối tượng mang theo tiền cùng đồ nghề chơi bầu cua đến trước một căn nhà trên đường Đô Lương để tổ chức đánh bạc.  

 
Theo cơ quan điều tra, trước đây, ngày 1-11-2018, Hoàng đã bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 9 tháng tù về tội danh đánh bạc nhưng được hưởng án treo. Đang trong thời gian thử thách, Hoàng lại ngựa quen đường cũ.   


Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 31-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng: Võ Thành Đô, Trần Quang Đấu, Nguyễn Ngọc Châu, Hồ Văn Nhị và Nguyễn Công Hoàng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép. Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang tại 2 sới bạc được Cơ quan Cảnh sát điều tra cho gia đình bảo lãnh tại ngoại, củng cố hồ sơ xử lý sau. Theo lãnh đạo Công an TP. Nha Trang, đây là chiến công đầu xuân mới của lực lượng Công an thành phố và được nhân dân đồng tình ủng hộ, khen ngợi.


THÀNH LONG