10:01, 07/01/2020

Bắt giữ nhiều vụ hàng hóa lậu trước Tết Nguyên đán

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Giám đốc Công an tỉnh và Bộ Công an, liên tục những ngày vừa qua, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (gọi tắt là Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ nhiều hàng hóa trái phép và hoạt động buôn lậu.

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Giám đốc Công an tỉnh và Bộ Công an, liên tục những ngày vừa qua, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (gọi tắt là Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ nhiều hàng hóa trái phép và hoạt động buôn lậu.


Cụ thể, sáng 4-1, Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh “Chợ Nhật - Nha Trang Mart” tại số 23 đường Thái Nguyên, TP. Nha Trang, do bà Nguyễn Thị Kim Linh (sinh năm 1985, thường trú 14 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang) làm chủ. Tại đây, lực lượng kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ 80 thùng các-tông chứa nhiều loại hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, thực phẩm đóng gói (yến mạch, hạt chia, sữa đóng hộp, thực phẩm sấy khô…) do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ, không rõ xuất xứ. Ngay sau đó, Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh “Siêu thị hàng Mỹ” tại 102 đường Quang Trung, TP. Nha Trang, do ông Nguyễn Sự (sinh năm 1952, thường trú 141 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Nha Trang) đứng tên giấy phép kinh doanh, nhưng thực tế giao cho con của ông là Nguyễn Thanh Hải và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Linh (trú 14 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang) điều hành hoạt động kinh doanh. Tại địa điểm này, lực lượng kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ 48 thùng các-tông chứa nhiều loại hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, thực phẩm đóng gói do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ, không rõ xuất xứ.


Tính đến nay, sau 1 tháng triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã thực hiện thành công 6 kế hoạch trinh sát, kiểm tra, thu giữ một số lượng lớn hàng lậu, không có chứng từ, hóa đơn, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp. Trong đó có những vụ lớn như: Thu giữ hơn 30.000 bao thuốc lá lậu tại nhà số 77/120, đường 2-4, tổ 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang (số lượng thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay bị thu giữ ở Khánh Hòa). Hay vụ thu giữ 3.086 sản phẩm chai, hộp các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không có nguồn gốc, xuất xứ, tự in, đóng bao bì, nhãn mác nước ngoài, tại cửa hàng Eco Multi Shop, thuộc Công ty TNHH Camp Nha Trang, có địa chỉ tại số STH-21-01, đường số 13, Khu đô thị Lê Hồng Phong II, TP. Nha Trang.


MINH HẠNH