10:12, 16/12/2019

Trộm cà phê, bị hiệp sĩ đường phố vây bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Mến (sinh năm 1980, trú xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Mến (sinh năm 1980, trú xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Tang vật vụ trộm.

Tang vật vụ trộm.


Trước đó, rạng sáng 12-12, nhóm hiệp sĩ đường phố thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm Nha Trang phát hiện 1 người đàn ông vác theo một ba lô, đi trên đường Lê Đại Hành. Ngay khi thấy người lạ, người đàn ông đã ném ba lô xuống lề đường, tháo chạy vào một con hẻm thì bị các hiệp sĩ đường phố khống chế, dẫn giải đến cơ quan công an cùng chiếc ba lô. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Mến, mới vào Nha Trang được một thời gian ngắn. Kiểm tra trong ba lô, lực lượng Công an phát hiện 21 gói cà phê cùng 8 gói thuốc lá hiệu 555. Mến khai vừa đột nhập quán cà phê Sonata trộm được cà phê và số thuốc lá kể trên. Khi Mến vừa rời khỏi quán cà phê được một đoạn thì bị các hiệp sĩ đường phố phát hiện, khống chế.


Theo quản lý quán cà phê Sonata, tổng tài sản bị mất có giá trị khoảng 3 triệu đồng.  


Thành Long