12:12, 11/12/2019

Bắt nhóm hung thủ đâm chết người trước quán bar

Liên quan đến vụ trọng án xảy ra tại quán bar trên phố Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, lúc 11 giờ trưa nay (11-12), Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, đã bắt được 4 đối tượng đã dùng hung khí đánh, đâm chết anh Đặng Quang Trung (sinh năm 2000, trú tại xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). 

 

 

Liên quan đến vụ trọng án xảy ra tại quán bar trên phố Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, lúc 11 giờ trưa nay (11-12), Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, đã bắt được 4 đối tượng đã dùng hung khí đánh, đâm chết anh Đặng Quang Trung (sinh năm 2000, trú tại xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). 

 

Việt (bên trái) và Vĩ tại cơ quan điều tra
Việt (bên trái) và Vĩ tại cơ quan điều tra
 
Các đối tượng bị bắt gồm: Phan Hữu Vĩ (SN 1997), Nguyễn Thành Quang (SN 1997), Nguyễn Hữu Việt (SN 1998), cùng trú tại đường 2-4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang và Trịnh Ngọc Trung (SN 1999, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, Nha Trang). 
 
Trước đó khoảng 2 giờ 45 ngày 11-12, nhóm thanh niên ở thị xã Ninh Hòa gồm anh Đặng Quang Trung, Bùi Văn Lâm (SN 2000) cùng một số bạn bè, sau khi đi bão mừng đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30, đã kéo vào quán bar Why Not trên đường Trần Quang Khải tiếp tục vui chơi. Tại đây, nhóm thanh niên Ninh Hòa đã xảy ra chạm với nhóm thanh niên gồm 4 người trú ở Nha Trang kể trên. Giữa hai bên đã dẫn đến cãi vã, định lao vào choảng nhau thì được bảo vệ quán bar mời ra ngoài. 

 

Quang (bên trái) và Trung khi bị bắt
Quang (bên trái) và Trung khi bị bắt
 
 
Ngay khi ra đến cửa quán bar, 2 bên đã lao vào nhau để hơn thua. Nhóm thanh niên ở Ninh Hòa bị nhóm của Nguyễn Hữu Việt dùng dao nhọn đâm nhiều nhát. Anh Lâm bị đâm vào cổ, cùng các vết thương trên người. Còn Đặng Quang Trung bị đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực gục tại chỗ. Ngay khi gây án, nhóm hung thủ đã lên xe máy tẩu thoát. “Đặng Quang Trung chết trên đường đi cấp cứu. Hiện Lâm đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi chưa làm việc được với nạn nhân này do phải điều trị tích cực”, trinh sát cho biết.   
 
 
Nhận được tin về vụ trọng án, các trinh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc truy nóng. Sau ít giờ tiến hành truy xét, lực lượng Công an TP. Nha Trang đã bắt được nhóm đối tượng đã ra tay gây án.
 
 
Thành Long