05:12, 11/12/2019

11 bị cáo tham ô ở Công ty Nam Khánh Hòa lãnh án

Bị cáo Đỗ Hồng Hải (nguyên Giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa, sinh năm - SN 1978, trú Nha Trang) bị tuyên phạt 17 năm tù.

Sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 11-12, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt 11 bị cáo cùng về tội tham ô tài sản. Đây là vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa (viết tắt là Công ty Nam Khánh Hòa).


Theo đó, bị cáo Đỗ Hồng Hải (nguyên Giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa, sinh năm - SN 1978, trú Nha Trang) bị tuyên phạt 17 năm tù; Đoàn Phi Dũng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa, SN 1983, trú Diên Khánh): 16 năm tù; Ngô Mạnh (nguyên Phó Giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa, SN 1957, trú Nha Trang): 3 năm tù; Nguyễn Văn Minh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Khánh Quyên, SN 1973, trú Diên Khánh): 15 năm tù.

 

Một số cán bộ, nhân viên của Công ty Nam Khánh Hoà liên quan đến vụ án là Diệp Thụy Khánh Trân (SN 1984, trú Diên Khánh): 15 năm tù; Nguyễn Văn Tiến (SN 1967, trú Nha Trang): 2 năm tù; Đỗ Xuân Đoan (SN 1973, trú Diên Khánh): 10 năm tù; Lương Thành Nam (SN 1984, trú Nha Trang): 11 năm tù; 3 bị cáo Phan Tuấn Nam (SN 1981, trú Nha Trang); Đặng Thanh Xuân (SN 1983, trú Diên Khánh) và Phạm Thị Ngọc Phi (SN 1989, trú Diên Khánh) cùng mức 7 năm tù.

 

Bị cáo Hải (bìa phải) và các bị cáo.
Bị cáo Hải (bìa phải) và các bị cáo. 

 

Theo cáo trạng, trong 2 năm 2014-2015, lợi dụng chủ trương bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, phục vụ tưới tiêu chống hạn của UBND tỉnh và là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa, Hải đã tham ô hơn 6,1 tỷ đồng tiền ngân sách thông qua việc chỉ đạo lập hồ sơ thanh quyết toán khống các công trình nạo vét chống hạn, hỗ trợ bơm dầu chống hạn và sửa chữa thường xuyên các công trình thuỷ lợi. 10 bị cáo còn lại đã thực hiện các hành vi trong việc lập hồ sơ thanh quyết toán khống, tạo điều kiện giúp sức cho Hải chiếm đoạt được tiền, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước; trong đó, Dũng: hơn 5 tỷ đồng, Minh: gần 3,3 tỷ đồng, Trân: gần 1,3 tỷ đồng, Mạnh: hơn 800 triệu đồng, Tiến: gần 577 triệu đồng, Đoan: gần 3,8 tỷ đồng, Thành Nam: hơn 3,8 tỷ đồng, Tuấn Nam: gần 2,8 tỷ đồng, Xuân: hơn 1,5 tỷ đồng, Phi: gần 1,3 tỷ đồng. Sau khi vụ án xảy ra, riêng bị cáo Hải đã khắc phục toàn bộ hơn 6,1 tỷ đồng.

 

Được biết, cáo trạng trước đó chỉ truy tố 4 bị can (Hải, Dũng, Minh,Trân) về tội danh trên; 6 bị can còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, 1 bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Toà đã 2 lần trả hồ sơ đề nghị xem xét hành vi của 7 bị cáo có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho bị cáo Hải phạm tội tham ô tài sản.


N.V