07:12, 10/12/2019

Tạm giữ 2 đối tượng chém cặp vợ chồng ở đường Huỳnh Thúc Kháng

Chiều tối 10-12, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang thông tin, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Phạm Quang Hùng (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Hải, Nha Trang) và Nguyễn Minh Hiệp (SN 1987, trú tại xã Dliê Yang, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. 
 

Chiều tối 10-12, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang thông tin, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Phạm Quang Hùng (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Hải, Nha Trang) và Nguyễn Minh Hiệp (SN 1987, trú tại xã Dliê Yang, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. 
 
Công an lấy lời khai đối tượng Hiệp
Công an lấy lời khai đối tượng Hiệp
 
 
Đây là 2 trong số đối tượng đã tham gia đánh, chém cặp vợ chồng ở đường Huỳnh Thúc Kháng, TP. Nha Trang vào tối hôm qua (9-12) gây xôn xao dư luận. 
 
 
Theo cán bộ điều tra, gần 20 giờ ngày 9-12, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có nhóm người đánh nhau tại ngã 3 Huỳnh Thúc Kháng – Hoa Lư, tổ công tác Công an phường Phước Tiến, TP. Nha Trang đã nhanh chóng đến hiện trường để can thiệp. Lúc này nhóm người gồm cả phụ nữ, đàn ông bao gồm vợ chồng anh Nguyễn Viết Tân cùng vợ là Hoàng Khánh Quyên (trú ở đường Huỳnh Thúc Kháng) vẫn tiếp tục xô xát với 2 người phụ nữ tên Chi và Trang. Tổ công tác đã yêu cầu những người liên quan chấm dứt hành vi, đồng thời mời về trụ sở để làm việc. Lúc này, nhóm đối tượng khoảng 5-6 người do Lượm Em cầm đầu, bất ngờ xuất hiện, mang theo hung khí la hét, rượt đuổi để đánh vợ chồng anh Tân. 

 

Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra
 
 
Quá sợ hãi, vợ chồng anh Tân tháo chạy vào quán bò né ở số 17 Huỳnh Thúc Kháng để trốn. Tuy vậy nhóm đối tượng vẫn tiếp tục truy sát. Tại đây, vợ chồng anh Tân bị nhóm côn đồ lao vào chém nhiều nhát vào vùng tay, chân và trên thân thể, gục tại chỗ. Lực lượng Công an đã bắt được 2 nghi phạm Hùng và Hiệp có địa chỉ cư trú kể trên. Một số nghi phạm còn lại, bao gồm Lượm Em đã lên xe máy tẩu thoát. 
 
Đoạn clip được người dân ghi lại cho thấy, một trong số nghi phạm cầm theo hung khí chạy trên đường. Tháo chạy được một đoạn, nghi phạm đã nhảy lên xe máy của đồng bọn rồ ga tháo chạy. 
 
Sau khi được băng bó vết thương, vợ chồng anh Tân đã được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị trong tình trang hoảng loạn. 
 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng khai, khi thấy Lượm Em xông vào đánh anh Tân đã xông vào hỗ trợ. Đối tượng đã đạp vào mặt chị Quyên; lấy chai nước ngọt bằng thủy tinh ném, đánh vào đầu anh Hùng. Còn Hiếu khai, đã nhiều lần cắt tóc cho Lượm Em rồi kết bạn. “Lượm Em gọi cho em và nói qua điện thoại rằng: anh đang bị người ta đánh dưới này. Tụi mày xuống hỗ trợ anh được không?”. Hiệp lập tức đồng ý, rồi cùng đối tượng tên Tín (chưa rõ lai lịch) mang theo cây mã tấu, chạy xe máy đến “giúp” Lượm Em. Hiệp đã lao vào chém anh Tân trong quán bò né. Khi đối tượng Hiệp cùng đồng bọn xông vào đánh, chém người thì bị lực lượng Công an khống chế, đưa về cơ quan công an.
 
Hiện Công an TP. Nha Trang đang phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật. 
 
Thành Long