02:10, 07/10/2019

Y án với đối tượng tàng trữ ma tuý

Công an đã phát hiện, thu giữ trong người Hiếu 4,0718g ma tuý Methamphetamine. Hiếu khai nhận số ma tuý trên vừa mua của một phụ nữ...

Sáng 7-10, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý đối với bị cáo Phạm Hữu Hiếu (sinh năm 1997, trú Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hoà) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.


Khoảng 22 giờ 30 ngày 5-4-2019, tại khu vực Dốc Thị thuộc Vạn Lương, Vạn Ninh, công an phát hiện Hiếu đang chạy xe máy trên quốc lộ 1A và có biểu hiện nghi vấn về ma tuý nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, công an đã phát hiện, thu giữ trong người Hiếu 4,0718g ma tuý Methamphetamine.

 

Toà tuyên án.
Toà tuyên án.


Hiếu khai nhận số ma tuý trên vừa mua của một phụ nữ (không rõ lai lịch) ở khu vực Dốc Thị với giá 1,5 triệu đồng, định sử dụng cho bản thân.


T.M