02:10, 08/10/2019

Môi giới mại dâm vì... bán cà phê ế!

Liên và Hà chung nhau mở một quán cà phê ở Xương Huân. Do quán vắng khách nên Liên và Hà thống nhất...

Sáng 8-10, Toà án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hoà) tuyên phạt bị cáo Hàng Thị Kim Liên (sinh năm 1961, trú Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hoà) 3 năm tù về tội môi giới mại dâm.


Đêm 10-8-2016, công an kiểm tra hành chính một khách sạn tại Xương Huân, Nha Trang thì bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi trên qua sự môi giới của Liên và Nguyễn Thị Thu Hà.


Quá trình điều tra chứng minh, khoảng tháng 1-2016, Liên và Hà chung nhau mở một quán cà phê ở Xương Huân. Do quán vắng khách nên Liên và Hà thống nhất cho một số gái bán dâm đến ngồi tìm khách mua dâm. Khi có khách đến mua dâm, Liên và Hà sẽ môi giới mỗi lượt 400.000 đồng, trong đó gái bán dâm hưởng 180.000 đồng, trả tiền thuê phòng khách sạn 80.000 đồng, còn lại Liên và Hà chia nhau. Cuối ngày, cả hai cùng kết sổ tính số lượt và chia tiền môi giới.

Quang cảnh phiên toà.
Quang cảnh phiên toà.


Hiện Hà đã bỏ trốn và đang bị truy nã nên sẽ xử lý sau.


N.V