01:07, 26/07/2019

Trộm cắp nhà dân chuyên nghiệp

Từ ngày 10-10 đến 31-12-2018, Tùng đã nhiều lần trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn TP. Nha Trang với tổng giá trị gần 80 triệu đồng. 

Sáng 26-7, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Hồ Thanh Tùng (sinh năm 1998, trú Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với bản án trước, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 6 năm tù.
 
Do cần tiền tiêu xài, từ ngày 10-10 đến 31-12-2018, Tùng đã nhiều lần trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn TP. Nha Trang với tổng giá trị gần 80 triệu đồng. 
 
 
Bị cáo Hồ Thanh Tùng.
Bị cáo Hồ Thanh Tùng.
 
 
Cụ thể, ngày 10-10-2018, Tùng trộm cắp nhiều tài sản của một hộ dân ở Vĩnh Thạnh, sau đó, đem bán tài sản trộm cắp rồi mua ma túy sử dụng. 
 
Sáng 9-12-2018, Tùng trộm cắp 1 xe máy của người dân ở Vĩnh Hiệp. Đêm cùng ngày, Tùng chở bạn đi chơi, nhưng thấy một nhà dân ở Vĩnh Trung sơ hở, Tùng để bạn đứng chờ rồi dắt trộm 1 xe máy ra, nói dối bạn là xe của người thân. 
 
Đêm 17-12-2018, Tùng đột nhập một nhà dân ở Vĩnh Trung lấy trộm 1 xe máy, mang đi gửi ở nhà bạn và quay lại trộm tiếp chiếc thứ hai dắt ra trước nhà rồi vào trong lục tìm tài sản thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô. Tùng bỏ chạy thoát.
 
Sáng 31-12-2018, Tùng tiếp tục trộm 1 xe máy của người dân ở Vĩnh Thạnh đem về nhà nghỉ cất giữ. Vài tiếng sau, Tùng bị công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. 
 
 
Được biết, bị cáo có nhân thân xấu, nhiều lần bị kết án về các tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản; lần này bị áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần, có tính chất chuyên nghiệp.
 
N.V