12:07, 25/07/2019

Đi thăm con, lại đánh chết người

Đến thăm con, biết mọi người đang nhậu, Cảnh mang bia đến cùng uống. Trong lúc uống, Cảnh và Cao Văn Thuận nảy sinh mâu thuẫn. 

Sáng 25-7, tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1976, trú Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa) do bị cáo rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Cảnh vẫn phải chấp hành 16 năm tù về tội giết người. 
 
Cảnh và một phụ nữ sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2007, có 1 con chung, đến năm 2014 không sống chung nữa. 
 
Khoảng 19 giờ 30 ngày 14-5-2018, sau khi liên lạc để đến thăm con, biết mọi người đang nhậu tại nhà người phụ nữ trên, Cảnh mang bia đến cùng uống. Trong lúc uống, Cảnh và Cao Văn Thuận nảy sinh mâu thuẫn. Bị Thuận chửi, Cảnh lấy chân đạp Thuận. Được can ngăn, Thuận bỏ sang nhà hàng xóm ngủ.
 
Khoảng 4 giờ 30 sáng hôm sau, Cảnh ra sau nhà đi vệ sinh thì nghe tiếng Thuận chửi mình. Cảnh qua nhà hàng xóm mời thuốc lá thì Thuận không nhận mà chửi Cảnh. Cảnh đá vào mặt Thuận, làm Thuận ngã ngửa đầu, đập vào vách tường. Cảnh tiếp tục lôi Thuận ra đường đánh nhiều cái. Thuận được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào 17 giờ cùng ngày. 
 Bị cáo Nguyễn Văn Cảnh.
Bị cáo Nguyễn Văn Cảnh.
Ngày 21-5-2018, Cảnh đi đầu thú. Cho đến trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo chưa bồi thường thêm cho gia đình bị hại.
N.V