12:07, 26/07/2019

Đi mua kim tiêm, lộ ra… tàng trữ ma túy

Cả hai góp tiền mua ma túy và sử dụng một phần, còn lại mang về Phước Đồng tiếp tục mua kim tiêm...

Sáng 26-7, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 2 bị cáo Phan Văn Bốp (sinh năm 1994) 1 năm 9 tháng tù, Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1990, cùng trú Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Khoảng 10 giờ 30 ngày 19-1-2019, tại khu vực trước quầy thuốc tây thuộc xã Phước Đồng, Sự và Bốp bị công an phát hiện có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua đó, công an  thu được 0,2765g ma túy Heroin. 
 
Cả hai khai nhận, trước đó, Bốp chở Sự đến khu vực lầu Bảy, Vĩnh Phước, Nha Trang. Bốp góp 400.000 đồng, Sự góp 300.000 đồng để mua ma túy của một đối tượng tên Sơn (chưa rõ lai lịch). Mua xong, cả hai sử dụng một phần, còn lại mang về Phước Đồng tiếp tục mua kim tiêm để sử dụng thì bị phát hiện.
 
 
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Được biết, bị cáo Bốp đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ đối tượng tên Sơn để xử lý. 
 
T.M