11:06, 21/06/2019

Hứa hẹn xin việc để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Từ tháng 3 đến tháng 7-2018, tuy không có khả năng xin việc làm tại một số công ty ở Khánh Hòa, nhưng Thảo vẫn nói dối...

Ngày 21-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phương Thảo (sinh năm 1988, trú Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Từ tháng 3 đến tháng 7-2018, tuy không có khả năng xin việc làm tại một số công ty ở Khánh Hòa, nhưng Thảo vẫn nói dối, từ đó khiến 10 người dân tin tưởng, đưa cho Thảo tổng cộng 958 triệu đồng. Thảo dùng tiền tiêu xài cá nhân rồi làm các hợp đồng lao động (photo) để đưa cho các bị hại. 
 
Tiến hành xác minh tại các công ty mà Thảo hứa hẹn xin việc, các đơn vị này đều chưa tiếp nhận đơn xin việc của bất cứ bị hại nào. Các hợp đồng lao động photo mà Thảo đưa cho bị hại đều do Thảo làm giả tại một tiệm photo (hiện đã đóng cửa).
 
Bị cáo Lê Thị Phương Thảo
Bị cáo Lê Thị Phương Thảo
 
 
Trong quá trình điều tra, bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho các bị hại. 
T.M