01:05, 14/05/2019

Vào trường học trộm cắp

Hải chở Thành đến trước một trường mầm non ở xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang thì dừng lại, lấy dụng cụ phá khóa...

Sáng 14-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thành (sinh năm 1978, trú Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. 
 
Khoảng 15 giờ 30 ngày 20-8-2018, Hải (không rõ lai lịch) rủ Thành đi chơi. Hải chở Thành đến trước một trường mầm non ở xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang thì dừng lại. Hải lấy dụng cụ phá khóa chuẩn bị sẵn, vào trong trường, phá khóa điện một chiếc xe máy (trị giá gần 7 triệu đồng) rồi đi ra, nói Thành vào lấy xe, nếu chưa nổ máy được thì dùng dụng cụ phá khóa tiếp. Thành vào nổ máy xe, vừa phóng đi thì bị bảo vệ trường phát hiện, tri hô và bắt giữ. Thấy vậy, Hải phóng xe chạy thoát.  

 

Bị cáo nghe đại diện Viện kiểm sát luận tội.
Bị cáo nghe đại diện Viện kiểm sát luận tội.
 
 
Được biết, từ năm 1998 đến 2013, bị cáo Thành từng 3 lần bị kết án cùng về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian chờ xét xử vụ án này, bị cáo lại tiếp tục phạm tội. Đối với Hải, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh để xử lý sau.
 
 
T.M