07:05, 10/05/2019

Rủ nhau đi chém người

Nhóm Thanh Tuấn mang theo hung khí xuống khu vực cảng Cam Ranh và được Thanh Tuấn phân công: ai đánh thì cầm hung khí, ai chạy xe thì thôi. 

Sáng 10-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với 6 bị cáo cùng trú Cam Ranh, Khánh Hòa, cùng phạm tội cố ý gây thương tích, do các bị cáo tự nguyện rút kháng cáo.
 
Như vậy, các bị cáo vẫn chấp hành như án sơ thẩm tuyên. Cụ thể: Đào Thanh Tuấn (sinh năm - SN 2001): 1 năm 9 tháng tù; Võ Tấn Thành (SN 1998) và Lê Công Tuấn (SN 1999) cùng mức 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phú Thành (SN 2000), Trần Bá Duy Hải (SN 2001) và Trần Nguyễn Nhật Anh (SN 2001) cùng mức 1 năm 3 tháng tù.
 
Trước đó, chiều 3-12-2017, Đào Thanh Tuấn điện thoại rủ một nhóm thanh niên đi đánh nhóm Nguyễn Thanh Huy, tất cả đồng ý. Nhóm Thanh Tuấn mang theo hung khí xuống khu vực cảng Cam Ranh và được Thanh Tuấn phân công: ai đánh thì cầm hung khí, ai chạy xe thì thôi.

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án sơ thẩm có hiệu lực.
 
 
Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Tuấn gặp Huy cùng một số người khác ở một quán Internet. Cả nhóm xông vào tấn công. Đào Thanh Tuấn chém Huy gây thương tích 8%, chém Phạm Xuân Thọ thương tích 15%. Một thiếu niên khác cũng đánh Huy, Thọ nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không truy cứu.
 
N.V