02:05, 14/05/2019

Nhiều lần bán ma túy

Toàn khai nhận sau khi Vinh đưa 200.000 đồng mua ma túy, Toàn đã tới khu vực Lầu Bảy gặp một thanh niên...

Sáng 14-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Võ Đức Toàn (sinh năm 1984, trú Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa) 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Trần Nhật Vinh (sinh năm 1987, trú Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa) 1 năm 3 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Khoảng gần 15 giờ ngày 24-7-2018, trong khi đang tuần tra tại khu vực Vĩnh Trường, công an phát hiện Vinh có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên tiến hành kiểm tra. Vinh tự nguyện giao nộp 0,2303g ma túy Methamphetamine. Vinh khai nhận số ma túy trên vừa mua của Toàn với giá 200.000 đồng định để sử dụng.
 
 
Bị cáo Toàn và Vinh.
Bị cáo Toàn và Vinh.
 
 
Khoảng 18 giờ cùng ngày, công an phát hiện Toàn đang ở khu vực Phước Long nên mời về làm việc. Tại đây, Toàn khai nhận sau khi Vinh đưa 200.000 đồng mua ma túy, Toàn đã tới khu vực Lầu Bảy gặp một thanh niên không rõ lai lịch mua 1 gói ma túy với giá 300.000 đồng, Toàn mang về trích lại một nửa để sử dụng, còn lại mang đến điểm hẹn giao cho Vinh. 
 
 
Trước đó, Toàn đã 2 lần bán ma túy cho Vinh vào các ngày 20 và 22-7-2018 tại khu vực chợ Bình Tân. 
T. M