02:05, 27/05/2019

Lượm ve chai, "lượm" luôn tài sản ở công trình

Đi lượm ve chai, đến khu vực lán trại, thấy nhiều trụ inox mới chưa sử dụng để rải rác, Mai liền gọi điện thoại cho Đợi rủ qua lấy.

Sáng 27-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với 4 bị cáo cùng trú Cam Ranh (Khánh Hòa), cùng phạm tội trộm cắp tài sản do không có tình tiết giảm nhẹ mới.
 
Như vậy, 4 bị cáo vẫn phải chấp hành mức án như cấp sơ thẩm đã tuyên. Cụ thể: Nguyễn Thị Bích Nga (sinh năm – SN 1972) và Võ Thị Tường Vi (SN 1981) cùng mức 3 năm tù; Nguyễn Thị Mai (SN 1976) và Võ Thị Đợi (SN 1973) cùng mức 2 năm tù.
 
4 bị cáo cùng làm nghề lượm ve chai. Khoảng 12 giờ ngày 17-4-2018, Mai đến khu vực lán trại của một công ty ở Cam Nghĩa, Cam Ranh thì thấy nhiều trụ inox mới chưa sử dụng để rải rác quanh khu lán trại. Mai liền gọi điện thoại cho Đợi rủ qua lấy. Đợi liền rủ thêm Nga. Nga lại rủ Vi. Cả nhóm lấy được tổng cộng 18 trụ inox (trị giá gần 65 triệu đồng), mang bán được 4 triệu đồng, chia nhau mỗi người 1 triệu đồng.
 
Khoảng 12 giờ ngày 10-5-2018, Vi chở Nga đi nhặt phế liệu tại các công trình thi công ở Bãi Dài. Nhìn qua hàng rào, thấy có nhiều tấm cốp pha, Nga và Vi vào lấy 4 tấm cốp pha thì bị bảo vệ phát hiện nên bỏ của chạy thoát.  
Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm.
Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm.
Khoảng 15 phút sau, Nga và Vi tiếp tục quay lại, lấy trộm 4 tấm cốp pha (trị giá hơn 3 triệu đồng), nhưng vừa đi một đoạn thì bị phát hiện.    
 
Được biết, bị cáo Nga, Vi cùng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. 
N.V