03:05, 30/05/2019

Giật túi xách, lãnh 3 năm tù

Thắng đi theo đến ngã tư Nguyễn Chánh - Đinh Tiên Hoàng thì tăng ga áp sát bên trái xe của 2 chị em và giật túi xách...

Sáng 30-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thắng (sinh năm 1986, trú Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa) 3 năm tù về tội cướp giật tài sản.
 
Khoảng 14 giờ ngày 25-11-2018, Thắng chạy xe lòng vòng tìm cơ hội cướp giật. Khi đến đường Tôn Thất Tùng thuộc phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Thắng phát hiện một phụ nữ chở theo em gái (sinh năm 2002), giữa hai người để 1 túi xách. Thắng liền đi theo.
 
Đến ngã tư Nguyễn Chánh – Đinh Tiên Hoàng, Thắng tăng ga áp sát bên trái xe của 2 chị em và giật túi xách (tổng giá trị tài sản hơn 1,2 triệu đồng) rồi bỏ chạy. Sau đó, Thắng lục túi xách lấy điện thoại Iphone 6 đi cầm thế được 300.000 đồng, còn lại vứt bỏ. 

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 31-11-2018, qua truy xét, công an đã mời Thắng về làm việc và Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo bị áp dụng 2 tình tiết là dùng thủ đoạn nguy hiểm và phạm tội với người dưới 16 tuổi.   
N.V