03:05, 30/05/2019

Rủ nhau vác hung khí chém người

Sau khi đưa Đạt đi cấp cứu, Phong gọi điện thoại cho nhiều người, báo tin Đạt bị nhóm thanh niên xã Vĩnh Ngọc chém. Cả nhóm hẹn nhau đi đánh trả thù. 

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt 12 bị cáo cùng trú Nha Trang, cùng về tội cố ý gây thương tích. Cụ thể: Phạm Anh Kiệt (sinh năm - SN 1999): 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Khắc Hoan (SN 1999): 2 năm 10 tháng tù; Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1995): 3 năm tù; Trương Thanh Phong (SN 2000): 2 năm 6 tháng tù; Trần Quốc Trung (SN 2001): 1 năm tù; Lương Hữu Tài (SN 1998): 2 năm tù; Nguyễn Đức Việt (SN 2001): 2 năm 2 tháng tù; Đỗ Hoàng Vũ (SN 1997): 1 năm 10 tháng tù; Trương Chí Tài (SN 2000), Lê Thành Tâm (SN 2002), Phạm Tấn Lộc (SN 2001) và Lê Công Chấn Phi (SN 2001) cùng mức 1 năm 5 tháng tù. 
 
Khoảng 18 giờ ngày 23-6-2018, nhóm Kiệt chơi điện tử tại một quán Internet ở Vĩnh Thạnh, Nha Trang, sau đó ra trước quán ngồi chơi thì bị một nhóm thanh niên xông tới, dùng hung khí đuổi chém, gây thương tích cho Ngô Công Đạt.
 
Sau khi đưa Đạt đi cấp cứu, Phong gọi điện thoại cho nhiều người, báo tin Đạt bị nhóm thanh niên xã Vĩnh Ngọc chém. Cả nhóm hẹn nhau đi đánh trả thù.
 
Nhóm Kiệt mang theo hung khí, chạy xe trên đường xã Vĩnh Ngọc thì gặp anh Nguyễn Văn Ngọc chở Lê Văn Trí và Võ Minh Tiến đi ngược lại. Phong chạy lên trước hỏi có phải nhóm Phan Minh Toàn không, nhóm anh Ngọc trả lời không và tiếp tục đi. Nhưng Lộc vẫn chạy lên, ép xe anh Ngọc ngã. Anh Tiến bỏ chạy thoát, còn anh Trí và anh Ngọc bị nhóm Kiệt chém thương tích với tỷ lệ lần lượt 24% và 9%; chiếc xe máy cũng bị phá.
 
Sau khi chém 2 anh, cả nhóm bỏ đi thì thấy 2 thanh niên đi ngược chiều. Cả nhóm lại hô đuổi theo nhưng 2 người này bỏ xe chạy thoát. Nhóm Kiệt lại chặt phá tiếp chiếc xe này.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
Ngày 25-6-2018, anh Ngọc và Trí có đơn yêu cầu khởi tố. Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định có 2 đối tượng tại thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không xem xét. Đối với hành vi làm hư hỏng xe máy, do giá trị tài sản hư hỏng chưa đủ định lượng nên không xử lý về hình sự. 
T.M