04:03, 13/03/2019

Vác hung khí chém nhau vì nghi "nhìn đểu"!

Thạch cho rằng Thuận "nhìn đểu" nên gây sự và bắn đạn bi vào Thuận, gây thương tích ở chân, sau đó, còn gọi điện cho Thịnh thông báo... 

Sau 1 ngày xét xử, sáng 13-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 6 bị cáo cùng phạm tội cố ý gây thương tích do không có tình tiết giảm nhẹ mới. Như vậy, bị cáo Nguyễn Phương Thịnh (sinh năm – SN 1993) vẫn phải chấp hành 6 năm tù; Nguyễn Đức Huy (SN 1988): 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Anh Kiệt (SN 1993): 5 năm 3 tháng tù; Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979): 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quốc Tiên (SN 1987, cùng trú Cam Lâm, Khánh Hòa): 1 năm 9 tháng tù, tổng hợp với bản án 7 năm 6 tháng tù, buộc chấp hành chung 9 năm 3 tháng tù; Nguyễn Tấn Nhàn (SN 1991, trú Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên): 1 năm 6 tháng tù. 
 
Hồ sơ thể hiện, khoảng 19 giờ ngày 6-1-2017, Lê Đức Thuận gặp Nguyễn Trương Thạch trên Quốc lộ 1. Thạch cho rằng Thuận "nhìn đểu" nên gây sự và dùng một khẩu súng bắn đạn bi bắn Thuận, gây thương tích ở chân. Sau đó, Thạch gọi điện cho Thịnh thông báo vừa gặp nhóm Hưng. Thịnh cùng Thạch, Kiệt liền đi tìm Thuận mà không gặp, nhưng lại bị một nhóm thanh niên ném đá, rượt đuổi, khiến Thạch ngã xe, bị gãy chân. Cho rằng do nhóm Hưng gây ra, Thịnh tập hợp một số thanh niên, chuẩn bị hung khí tìm nhóm Hưng trả thù. 
 
Khoảng 22 giờ cùng ngày, hai nhóm chạm trán nhau. Nhóm Thịnh xông vào đánh nhóm Hưng. Nhóm Hưng cũng dùng vũ khí đánh lại. Quá trình đánh nhau, Tiên bị thương tích 42%; Huy bị 16%; Nhàn bị 6% nhưng không yêu cầu khởi tố; Thuận từ chối giám định thương tích. 

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
Được biết, Kiệt từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản; Hưng từng bị kết án về các tội: trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam và bị phạt hành chính về hành vi gây mất an ninh trật tự. 
N.V