10:03, 19/03/2019

Cướp 100.000 đồng, lãnh 3 năm 6 tháng tù

Nghĩ đến người hàng xóm sống một mình, Thạch nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên chuẩn bị một con dao... 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản đối với bị cáo Trương Ngọc Thạch (sinh năm 2002, trú Cam Tân, Cam Lâm) do không có tình tiết mới.
 
Hội đồng xét xử nhận định, đến ngày phạm tội, bị cáo mới 15 tuổi 11 tháng 20 ngày, do đó cấp sơ thẩm đã tuyên phạt mức án bằng ½ mức khởi điểm của khung hình phạt là thỏa đáng; tại phiên tòa cũng không có tình tiết giảm nhẹ mới.
 
Khoảng 19 giờ ngày 26-6-2018, Thạch đi bộ đến quán tạp hóa ở cùng thôn mua 10 chai bia mang ra bãi đất trống ngồi uống một mình. Khoảng 21 giờ 30, Thạch nghĩ đến người hàng xóm sống một mình và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Thạch chuẩn bị một con dao rồi đến nhà người này, trèo cổng vào, kề dao vào cổ, nhét vải vào miệng người bị hại dọa giết và yêu cầu cho mượn 1 triệu đồng.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Người bị hại kháng cự làm Thạch rơi dao. Lúc này, Thạch không khống chế nữa mà xin người bị hại 100.000 đồng. Sợ Thạch tiếp tục uy hiếp, người bị hại đã đưa 100.000 đồng. Sau khi Thạch bỏ đi, bà này trình báo công an.
 
Được biết, năm 2017, bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. 
T.M