03:01, 04/01/2019

Trộm cắp lấy tiền sử dụng ma túy

Sau khi trộm cắp, Thiện lấy tiền đi mua ma túy về để cả hai cùng sử dụng, còn lại giấu trong cốp xe.

Ngày 4-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 2 bị cáo: Nguyễn Thúc Thiện (sinh năm 1979, sống lang thang) 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, buộc chấp hành tổng cộng 1 năm 9 tháng tù; Võ Thị Mỹ Phương (sinh năm 1988, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 8 giờ ngày 20-8-2018, Thiện chở Phương đến khu vực bãi biển đường Trần Phú để trộm cắp. Thấy một du khách nước ngoài để túi xách trên bãi biển, Thiện liền ngồi trên xe máy cảnh giới, còn Phương lén lút xuống lấy trộm và cùng tẩu thoát. Thiện lục túi lấy máy ảnh, điện thoại và tiền (tổng giá trị gần 3 triệu đồng) rồi đi mua 1 bịch ma túy đá Methamphetamine 0,425g với giá 1 triệu đồng, cùng Phương sử dụng, còn lại giấu trong cốp xe.  
 
Sáng hôm sau, Thiện mang máy ảnh đi bán được 300.000 đồng, rồi tiếp tục cùng Phương ra khu vực Quảng trường 2-4 tìm cơ hội trộm cắp thì bị phát hiện, đưa về làm việc.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận  hành vi phạm tội và khai thêm, trước đó khoảng 2 tháng, Phương đã trộm cắp 1 túi vải có 800.000 đồng; còn Thiện cùng đối tượng tên Hưng (chưa xác định lai lịch) thực hiện 5 vụ trộm cắp khác cùng ở khu vực tháp Trầm Hương. Các vụ việc này hiện chưa xác định được bị hại, chưa thu giữ được tang vật nên tiếp tục được điều tra.
N.V