05:11, 26/11/2018

Trộm tài sản của du khách tắm biển

Phát hiện một du khách nước ngoài đang tắm biển, giỏ xách để trên bãi cát không người trông coi, Tường liền lén lút trộm cắp...

Chiều 26-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Tường (sinh năm 1988, trú Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa) 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với bản án 1 năm 6 tháng tù cũng về tội trộm cắp tài sản đang chấp hành, buộc chấp hành tổng cộng 2 năm 9 tháng tù.
 
Chiều 17-2-2018, Tường chạy xe máy đến khu vực bờ biển Ninh Hải, Ninh Hòa xem ai sơ hở thì trộm cắp. Phát hiện một du khách nước ngoài đang tắm biển, giỏ xách để trên bãi cát không người trông coi, Tường liền lén lút trộm cắp, lục lấy 2 điện thoại và 580.000 đồng (tổng giá trị gần 11 triệu đồng), còn giỏ xách vứt bỏ. Tường mang cho em trai mượn 1 điện thoại, còn 1 điện thoại giữ lại và tiêu xài hết 150.000 đồng. 

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
 
Sau khi bị mất trộm, chủ tài sản trình báo công an. Qua truy xét, công an đưa Tường về làm việc và Tường đã khai nhận hành vi phạm tội.
 
Được biết, bị cáo đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
T.M