05:11, 24/11/2018

Khuyến cáo người dân cảnh giác, không vay tiền từ các số điện thoại quảng cáo

UBND TP. Nha Trang vừa có thông báo và băng rôn tuyên truyền, kêu gọi người dân cảnh giác và tuyệt đối không vay tiền từ các số điện thoại quảng cáo, rao vặt cho vay trả góp, cho vay nhanh, cho vay tiêu dùng, hỗ trợ tài chính.

UBND TP. Nha Trang vừa có thông báo và băng rôn tuyên truyền, kêu gọi người dân cảnh giác và tuyệt đối không vay tiền từ các số điện thoại quảng cáo, rao vặt cho vay trả góp, cho vay nhanh, cho vay tiêu dùng, hỗ trợ tài chính.


Theo đó, thời gian qua, có nhiều đối tượng từ các tỉnh phía bắc, Tây Nguyên đến Nha Trang hoạt động phát tờ rơi, dán quảng cáo, rao vặt cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng, hỗ trợ tài chính… gây phản cảm, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, khiến các cơ quan chức năng tốn kinh phí, công sức để tổ chức tẩy xóa. Các cơ quan chức năng đã kiểm tra và xác nhận những số điện thoại trên đều không có địa chỉ đăng ký hộ khẩu tại Nha Trang - Khánh Hòa. UBND thành phố đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ các số điện thoại quảng cáo, rao vặt cho vay trả góp… đang dán tại các xã, phường; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ theo kiểu “xã hội đen”. 

                                                 
Được biết, thời gian qua, các địa phương cả nước đã kiểm tra, phát hiện thu giữ nhiều giấy tờ, tang vật có dấu hiệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi từ các tờ quảng cáo rao vặt cho vay. Những nhóm hoạt động cho vay trả góp với lãi suất cao từ 20% trở lên, hầu hết là người từ địa phương khác đến tạm trú và hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ theo kiểu “xã hội đen”. Thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, nguy hiểm và thường ngụy trang hành vi cho vay nặng lãi bằng các hợp đồng mua bán xe trả góp chỉ cần hộ khẩu, chứng minh nhân dân, người vay không làm hợp đồng vay.

P.V