10:11, 28/11/2018

Giữ nguyên mức án đối với nguyên trưởng, phó Ban quản lý vịnh Nha Trang

Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng vừa bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Xuân Phương (sinh năm 1958, hiện ở 55 Thích Quảng Đức, Nha Trang) 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản", Trương Kỉnh (sinh năm 1956, trú số 2 Đặng Tất, Nha Trang) 3 năm tù treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng vừa bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Xuân Phương (sinh năm 1958, hiện ở 55 Thích Quảng Đức, Nha Trang) 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, Trương Kỉnh (sinh năm 1956, trú số 2 Đặng Tất, Nha Trang) 3 năm tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.


Theo hồ sơ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang năm 2014, bị cáo Trương Kỉnh - Trưởng Ban quản lý vịnh đã giao toàn bộ việc thu phí cho bị cáo Nguyễn Xuân Phương - Phó Trưởng ban mà không có cơ chế, biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Từ đó, Phương lợi dụng sự buông lỏng quản lý, thực hiện hình thức thu phí sai quy định, không hạch toán, bỏ ngoài sổ sách, tự ý chi tiêu, sử dụng và tham ô chiếm đoạt tiền thu phí tham quan danh lam thắng cảnh tại đảo Hòn Mun, vịnh Nha Trang. Tại bản kết luận giám định xác định tổng số tiền thu phí năm 2014 là hơn 4,84 tỷ đồng. Trong đó, số tiền phải nộp ngân sách là 4,41 tỷ đồng, quyết toán phí, lệ phí năm là 3 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,41 tỷ đồng, trong đó có hơn 762 triệu đồng Phương chiếm đoạt sử dụng cá nhân.


Hoàng Văn