01:11, 21/11/2018

Giật dây chuyền vì… không đòi được nợ

Lúc chị Mỹ đi lên dốc, thấy chị này đeo sợi dây chuyền (trị giá gần 7 triệu đồng), Thư nảy sinh ý định chiếm đoạt... 

Sáng 21-11, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo và người bị hại, giảm 3 tháng tù cho bị cáo Phan Thị Anh Thư (sinh năm 1971, trú Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo Thư chỉ phải chấp hành 9 tháng tù về tội cướp giật tài sản.
 
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội cướp giật tài sản. Sau khi phạm tội, bị cáo đã đầu thú và hoàn trả toàn bộ tài sản chiếm đoạt, nhưng cấp sơ thẩm chưa áp dụng cho bị cáo tình tiết này là thiếu sót. Ngoài ra, bị hại cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên có cơ sở chấp nhận kháng cáo.
 
Khoảng 9 giờ ngày 29-3-2017, Thư đi tìm chị Đỗ Thị Mỹ để đòi nợ tiền góp. Gặp chị Mỹ ở khu vực Hòn Sện, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Thư đòi tiền thì chị này nói chưa có rồi bỏ đi. Thư đi theo đòi tiếp.
 
Lúc chị Mỹ đi lên dốc, thấy chị này đeo sợi dây chuyền (trị giá gần 7 triệu đồng), Thư nảy sinh ý định chiếm đoạt nhằm buộc trả nợ, nếu không thì lấy dây chuyền trừ nợ. Vì vậy, Thư giật dây chuyền rồi bỏ đi. Mẹ con chị Mỹ đuổi theo đòi nhưng Thư không trả, yêu cầu tới công an giải quyết. Chị Mỹ không đồng ý. Thư cầm sợi dây chuyền về nhà. Chị Mỹ đi trình báo công an. Ngày 30-3-2017, Thư mang sợi dây chuyền đến công an đầu thú và nộp lại.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Được biết, vụ án này từng được Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm với phán quyết chuyển đổi tội danh từ cướp giật tài sản sang cưỡng đoạt tài sản và chuyển hình phạt từ 1 năm tù sang 1 năm tù treo. Sau đó, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử giám đốc thẩm, tuyên hủy bản án phúc thẩm, giao Tòa án nhân dân tỉnh xử phúc thẩm lại theo hướng xét xử bị cáo về tội cướp giật tài sản. 
 
T.M