12:11, 28/11/2018

Đề nghị truy tố chủ quán cà phê môi giới mại dâm

Ngày 27-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Nha Trang cho biết đã đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố Hàng Thị Kim Liên (57 tuổi, trú tại Nha Trang) về hành vi môi giới mại dâm. Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang cũng đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Thu Hà (42 tuổi, chưa xác định nơi cư trú) về hành vi môi giới mại dâm.

Ngày 27-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Nha Trang cho biết đã đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố Hàng Thị Kim Liên (57 tuổi, trú tại Nha Trang) về hành vi môi giới mại dâm. Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang cũng đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Thu Hà (42 tuổi, chưa xác định nơi cư trú) về hành vi môi giới mại dâm.


Đây là 2 bị can liên quan đến vụ án chủ quán cà phê môi giới mại dâm bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát giác cách đây hơn 2 năm.


Theo đó, tối 10-8-2016, người đàn ông tên H. (52 tuổi, trú quận 9, TP. Hồ Chí Minh) đi xe máy tới quán cà phê Hà Liên trên đường Pasteur và gặp chủ quán Kim Liên. Tại đây, người đàn ông nói với chủ quán là đã liên hệ với cô gái bán dâm BT. (32 tuổi, quê huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), rồi đưa 400.000 đồng tiền mua dâm để Liên giữ. Thời điểm này, tại quán Hà Liên còn có T. (26 tuổi, quê huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đi xe thồ đến quán cà phê và gặp Liên để tìm gái bán dâm. Sau đó, T. và Liên đã thỏa thuận giá mua dâm là 400.000 đồng/lượt. Tại đây, T. chọn cô gái tên NT. (29 tuổi, nhà ở phường Phương Sài, Nha Trang) và đi sang khách sạn Trung Hà ở gần đó để mua bán dâm.


Theo bản kết luận điều tra, gần 1 giờ sau, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khách sạn Trung Hà có tổ chức mua bán dâm, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập tổ công tác và tiến hành kiểm tra. Tại phòng 302 và 303 của khách sạn này, tổ công tác đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ có lai lịch nêu trên đang mua bán dâm. Cùng thời điểm, tổ công tác phối hợp với Công an TP. Nha Trang tiến hành kiểm tra quán cà phê Hà Liên và phát hiện Liên cùng đồng chủ quán là Nguyễn Thị Thu Hà, đưa về cơ quan điều tra làm việc.


Tại cơ quan công an, Hà và Liên thừa nhận đã sử dụng quán cà phê của mình để làm địa điểm môi giới mại dâm cho các cô gái bán dâm. Giá mỗi lần các cô gái bán dâm là 400.000 đồng/lượt, trong đó gái bán dâm được hưởng 180.000 đồng, tiền thuê khách sạn hết 80.000 - 100.000 đồng, số tiền còn lại Hà và Liên bỏ túi. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao vụ án cho Công an TP. Nha Trang tiếp tục điều tra, xử lý.  


Gần 1 tháng sau, Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà và Hàng Thị Kim Liên, đồng thời cấm cả hai đi khỏi nơi cư trú để điều tra, làm rõ.


Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang đã nhiều lần triệu tập bị can Nguyễn Thị Thu Hà để làm việc nhưng bị can không xuất hiện. Theo cơ quan điều tra, lúc đầu, Hà khai có hộ khẩu thường trú tại hẻm Lê Hồng Phòng, phường Phước Long, Nha Trang, sau đó chuyển tới tạm trú tại đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, Nha Trang. Tuy vậy, quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT xác định trước đó Hà đã bán căn nhà trong hẻm Lê Hồng Phong từ cuối năm 2016. Còn tại phường Lộc Thọ, cơ quan công an đã không phát hiện Hà tạm trú như lời khai kể trên. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Thu Hà, đồng thời ra quyết định tách vụ án hình sự môi giới mại dâm để điều tra đối với bị can Hà.


THÀNH LONG