12:10, 03/10/2018

Dùng ma túy, bị quần chúng báo công an

Nhận được tin báo của quần chúng, công an đã tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà Luật. 

Sáng 3-10, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Lê Đại Luật (sinh năm 1985, trú Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa) do bị cáo tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Luật phải chấp hành 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Khoảng 22 giờ ngày 11-3-2018, nhận được tin báo của quần chúng, công an đã tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà Luật. Luật đã tự nguyện giao nộp 2 gói ma túy. Cùng ngày, công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Luật và thu giữ thêm một lượng ma túy. Tổng cộng công an thu giữ 7,822g ma túy Methamphetamine. 

 

Bị cáo Lê Đại Luật.
Bị cáo Lê Đại Luật.
Luật khai nhận, trước đó 2 ngày đã tới khu vực Tây Hải, Vĩnh Nguyên mua ma túy của một đối tượng tên Lý Quyên (chưa xác định được lai lịch) với giá 7 triệu đồng để sử dụng cho bản thân.
 
Được biết, bị cáo đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy. Đối với đối tượng Lý Quyên, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh để xử lý sau.
T.M