10:09, 27/09/2018

2 đối tượng nghiện mang sẵn đồ phá khóa xe

Ngày 27-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Đinh Tuấn Sơn (sinh năm 1983, sống lang thang) 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
 

Ngày 27-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Đinh Tuấn Sơn (sinh năm 1983, sống lang thang) 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Khoảng 12 giờ ngày 16-4-2018, trong lúc đi tuần tra tại phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, công an phát hiện Sơn và Nguyễn Văn Vinh có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên kiểm tra giấy tờ tùy thân. Sơn và Vinh đã tự nguyện giao nộp một số dụng cụ để phá khóa xe máy, bơm kim tiêm và 2 tép ma túy heroin, trong đó của Sơn là 0,0517g, Vinh 0,0322g.
 
Cả hai khai nhận vừa mua ma túy của một phụ nữ tên Thu (chưa xác định lai lịch) ở khu vực Lầu Bảy, Vĩnh Phước với giá 100.000 đồng/tép để sử dụng. 

 

Tòa tuyên án.
Tòa tuyên án.
 
Bị cáo Sơn đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy; từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản và bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc về hành vi gây rối trật tự công cộng và đánh nhau.
 
Vinh chưa có tiền án, tiền sự nên đã bị xử phạt hành chính. Hiện Vinh không có mặt tại địa phương nên công an đang tiếp tục làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Đối với người phụ nữ tên Thu, công an đang  tiếp tục xác minh, khi đủ căn cứ sẽ xử lý sau.
N.V